Đồng tính có hỗ trợ cho ấu dâm không?

612

Đồng tính có hỗ trợ cho ấu dâm không?

cath.ch, Pierre Pistoletti, 2018-08-29

Giáo sư khoa tâm lý  tại Đại học Geneva, chuyên gia về tâm lý tư pháp. Ngày 29-6-2018, ông được bầu vào Hội đồng quyền trẻ em ở Liên Hiệp Quốc. Ông được giới truyền thông, các nhóm nạn nhân và Giáo hội mời để phân tích về nạn ấu dâm trong hàng giáo sĩ.

Đồng tính có hỗ trợ cho ấu dâm không? Không, giáo sư Philip Jaffé đưa ra các con số thống kê để làm bằng chứng. Đa số các trẻ vị thành niên bị các linh mục ở Pennsylvania lạm dụng là con trai. Nhiều người có trách nhiệm trong Giáo hội nhấn mạnh điều này. Gần đây giám mục Marian Eleganti của giáo phận Coire khẳng định: “Có một sợ dây liên hệ giữa lạm dụng tình dục và ấu dâm”. Từ đó cho rằng đồng tính hỗ trợ cho các vụ lạm dụng tình dục, một bước mà giám mục Eleganti không vượt qua được. Nhưng sự kéo lại gần hai chuyện này mở cánh cửa để cho các bình luận đi theo hướng này.

Nhiều người lạm dụng tình dục khác giới

“Về vấn đề tỷ lệ đồng tính của người đồng tính trong ấu dâm thì nhiều nghiên cứu đáng kể cho thấy – theo khảo sát – có từ 9% đến 40% người lạm dụng có khuynh hướng đồng tính. Như vậy giữa 60 và 91% là người có tình dục khác giới”.

Giáo sư giải thích: “Trong số những người đã lạm dụng một em bé, 50% không phải là ấu dâm”. Đây là những người có khuynh hướng tình dục mờ mờ, chưa trưởng thành. Họ có hành vi tấn công theo một bối cảnh cụ thể – ví dụ họ ở một mình với một đứa trẻ. Chữ ấu dâm mang một ý nghĩa nặng nề, nó chỉ định một người mà ham muốn tình dục gắn liền với trẻ em”.

Nghịch lý công giáo

Các nghiên cứu cũng cho thấy một số lớn trẻ em bị lạm dụng là con gái. Tuy nhiên trong trường hợp Giáo hội thì ngược lại, đa số nạn nhân là các em trai. Làm thế nào để giải thích nghịch lý này? Không có lời giải thích làm sẵn, nhưng có một số chỉ dẫn, giáo sư nhấn mạnh: “Thế giới của linh mục là thế giới đàn ông. Chắc chắn thế giới này thu hút một số người đồng tính. Mặt khác, theo tư tưởng công giáo, phụ nữ thường bị xem là đối tượng của tội lỗi. Theo một cách nào đó, các em bé trai hay đàn ông thì ít bị đe dọa hơn”. Việc đào tạo cũng là một vấn đề. “Thường thường trong các chủng viện, người ta đặt trọng tâm trên khía cạnh trí tuệ, không để ý đến cơ thể và sức hấp dẫn của nó”.

Tuy nhiên giáo sư Philip Jaffé nhấn mạnh: “Trong các trung tâm đào tạo tu sĩ, một con đường to lớn đã được vượt lên trong 20 năm vừa qua. Các thử nghiệm tâm lý đã được làm, cũng như có sự theo dõi sau khi chịu chức.” Theo giáo sư, đây là một tiến bộ tích cực, nhưng điều đó không giải quyết tất cả, khi còn một số ứng viên xem việc đòi hỏi độc thân “như một loại tay vịn bên ngoài trên các xung năng mà họ không kiềm chế hoặc làm cho họ lo sợ”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc:Giáo phận Saint-Gall cho các lời tuyên bố của Giám mục Marian Eleganti là “không dung thứ” được.

Theo Giám mục Eleganti: lạm dụng tình dục và đồng tính có liên hệ với nhau