Monaco, nhân tố quan trọng trong hoạt động từ thiện tôn giáo

20

Monaco, nhân tố quan trọng trong hoạt động từ thiện tôn giáo

cath.ch, I.Media, 2026-03-24

Chuyến đi của Đức Lêô đến Vương quốc Monaco ngày 28 tháng 3 năm 2026 sẽ là cơ hội để tôn vinh mối liên kết đặc biệt giữa Vương quốc nhỏ bé này với Giáo hội Công giáo. Đặc biệt mối liên kết  này được thể hiện qua sự hỗ trợ kín đáo của Vương quốc dành cho nhiều cơ quan từ thiện Công giáo, cả trong và ngoài Monaco.

Một nguồn tin từ Monaco xác nhận: “Monaco thường bị thu hẹp qua các hình ảnh lộng lẫy nhưng Vương quốc này có tinh thần quảng đại cao đẹp, tự nguyện cho đi, không có mục đích thuộc địa hay chính trị”. Từ năm 2024, các dữ liệu gần đây cho thấy Vương quốc đã không ngừng tăng viện trợ phát triển.

Chính phủ Monaco đã chi 26,9 triệu âu kim cho viện trợ công, tăng 10% so với năm 2023, và khoảng 10 triệu âu kim cho các dự án khác nhau thông qua các quỹ tư nhân. Tính theo dân số khoảng 38.000 công dân Monaco, con số này tương đương khoảng 960 âu kim cho mỗi công dân.

Trong lĩnh vực tôn giáo, viện trợ được cung cấp một cách kín đáo và không nhất thiết phải công khai, Monaco đã tích cực hỗ trợ Ngày Thế Giới Trẻ trong hơn 40 năm. Marcello Bedeschi, một trong những cộng sự thân tín của Đức Gioan-Phaolô II trong việc phát triển các cuộc gặp gỡ này giải thích: “Hoàng tử Rainier III đã theo dõi dự án Ngày Thế Giới Trẻ từ cuộc gặp gỡ đầu tiên năm 1984, tiền thân của Ngày Thế Giới Trẻ bằng cách hỗ trợ Quỹ Thanh niên Đức Gioan-Phaolô II, Gần đây hơn, Hoàng tử Albert II đã trợ giúp tài chánh cho các sáng kiến được tổ chức trong Ngày Thế Giới Trẻ liên quan đến bảo vệ môi trường.”

Ở cấp địa phương, không có sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước, vì thế Hoàng gia tài trợ cho việc bảo trì các nhà thờ: Nhà thờ Thánh Tâm ở quận Moneghetti, khánh thành năm 1929, ban đầu dành cho Cộng đồng Dòng Tên, từ năm 2013 đến năm 2015 đã sửa chữa rất nhiều, phần lớn được chính phủ Monaco tài trợ.

Trong các lĩnh vực từ thiện, Đoàn Đức Mẹ và Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô làm việc với người nghèo, họ mở rộng hoạt động đến Giáo phận Nice, nơi các bữa ăn của Hôtel de Paris Monte-Carlo, một trong những cơ sở danh tiếng của Monaco phụ trách. Dòng Malta cũng nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ Hoàng tử, ông là một trong các thành viên của dòng.

Xa Monaco, tại tỉnh Aisne, Hoàng gia có một dinh thự thứ hai ở làng Marchais, làng có 400 cư dân, Vương quốc Monaco đã giúp Học viện Âm nhạc Liesse, được thành lập năm 2018 trong tu viện dòng Carmel cũ của làng Thiérache, đây cũng là địa điểm hành hương Đức Mẹ. Các buổi hòa nhạc của trường đã chuyển đến tỉnh Sarthe, tổ chức dưới sự bảo trợ của Công chúa Caroline của Hanover.

Hỗ trợ di sản tôn giáo

Sự bảo trợ của Hoàng gia và người dân Monaco được thể hiện qua việc hỗ trợ di sản tôn giáo. Dù số tiền chính xác chưa được tiết lộ, Monaco đã đóng góp vào việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame ở Paris, bị hỏa hoạn tàn phá ngày 15 tháng 4 năm 2019. Ba ngày sau đó, trong một thông điệp gởi đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Hoàng tử Albert II hứa ủng hộ tài chính của Monaco trong việc tái thiết công trình kiến trúc danh giá này. Ngày 7 tháng 12 năm 2024, Hoàng tử Monaco là một trong các nhà lãnh đạo quốc tế có mặt tại Paris trong lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà.

Công quốc Monaco cũng hỗ trợ nhiều di tích liên quan đến triều Grimaldi, đặc biệt ở miền bắc Ý và miền nam Pháp. Hoàng tử Rainier III, với tư cách là Hầu tước Baux, đã đặt họa sĩ Max Ingold làm các cửa sổ kính màu cho nhà thờ Les Baux-de-Provence.

Corsica nhận được sự quan tâm đặc biệt, vì Thánh Devota là Thánh tử đạo vào thế kỷ thứ 4, đến từ hòn đảo xinh đẹp này. Bảo tàng Khảo cổ học kitô giáo ở phía nam Bastia, gần Vương cung thánh đường La Canonica, thuộc giáo xứ Lucciana, một thành phố kết nghĩa của Monaco đã nhận được sự hỗ trợ từ Monaco và mang tên Hoàng tử Rainier III.

Khía cạnh Truyền giáo và Nhân đạo

Monaco còn hướng tới những vùng đất xa xôi hơn, đặc biệt là Đất Thánh, qua Dòng Hiệp sĩ của Hiệp sĩ Mộ Thánh, Hoàng tử được phong tặng danh hiệu “Hiệp sĩ Cổ áo”, một cấp bậc chỉ dành cho 12 người trên toàn thế giới. Danh hiệu này được Hồng y Fernando Filoni, Chủ tịch của Dòng trao tặng.

Chuyến thăm Monaco tháng 10 năm 2021

Công chúa Charlene đã trở lại đạo công giáo vài tháng trước khi kết hôn với Hoàng tử Albert năm 2011, đã hỗ trợ gián tiếp cho các hoạt động truyền giáo của Giáo hội qua các chương trình bơi lội, môn thể thao bà đã là vận động viên cấp cao. Quỹ của bà đặc biệt tài trợ cho các dự án ở Campuchia của phái bộ Công giáo ở Sihanoukville, nơi Cha Will Conquer, một linh mục người Pháp-Mỹ thuộc Hội Truyền giáo Nước ngoài Paris (MEP), đang làm việc. Ngài được bổ nhiệm vào Tổng giáo phận Monaco.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lý do chuyến đi bất ngờ của Đức Lêô đến Monaco

Đức Lêô tại Monaco: câu chuyện bên trong chuyến đi chưa từng có với rất nhiều thách thức

Monaco, nhân tố quan trọng trong hoạt động từ thiện tôn giáo

Chuyến đi châu Âu đầu tiên của Đức Lêô XIV: Tại sao lại là Monaco?