Giáo hội áp dụng đánh giá tâm lý với các ứng viên mục vụ tương lai
cath.ch, Bernard Hallet , 2026-02-04
Giáo Hội và các cơ quan khác của Giáo Hội đang áp dụng việc đánh giá tâm lý với các ứng viên tương lai. Thông báo được đưa ra tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 12 tháng 9 năm 2023.
Ngày 3 tháng 2, Cơ quan Dịch vụ Quốc gia về Lạm dụng trong Giáo hội ra thông cáo việc đánh giá năng lực tâm lý của các ứng viên mục vụ tương lai. Quyết định này được đưa ra sau giai đoạn thí điểm được tiến hành năm 2025, với các kết luận được đánh giá là đạt yêu cầu.
Nhóm làm việc phát triển quy trình này trong giai đoạn thí điểm từ tháng 4 đến cuối năm 2025. Có 72 đánh giá được tiến hành (60 bằng tiếng Đức, 6 bằng tiếng Pháp và 6 bằng tiếng Ý). Để phục vụ mục đích này, Giáo hội đã hợp tác với 10 chuyên gia tâm lý học, tâm thần học pháp y và chẩn đoán nhân sự.
Theo thông cáo, đánh giá giai đoạn thí điểm cho thấy phần lớn các ứng viên đón nhận tích cực các cuộc đánh giá, có tính chuyên nghiệp, tạo môi trường hỗ trợ, quan trọng và phù hợp, nhưng cũng rất chuyên sâu, mất nhiều thời gian và đôi khi rất khó khăn.
Hồ sơ của Công giáo Thụy Sĩ về lạm dụng trong Giáo hội
Một quy trình đánh giá bốn bước – Giám mục Bonnemain
Nhóm làm việc của Giáo sư Jérôme Endrass, của Tiến sĩ Astrid Rossegger và bà Rahel Bader dẫn đầu quy trình đánh giá bốn bước, dựa trên các năng lực cốt lõi cần thiết cho công tác mục vụ phù hợp. Ba giai đoạn đầu tiên là các đánh giá chuyên môn: một bài kiểm tra tâm lý, một phỏng vấn dựa trên năng lực và một phỏng vấn pháp y lâm sàng.
Ba giai đoạn này được các chuyên gia bên ngoài thực hiện và được ghi trong các báo cáo riêng biệt. Dựa trên các báo cáo này, các nhân viên giáo phận sẽ tiến hành phỏng vấn các ứng viên ở giai đoạn thứ tư.
Tất cả các cuộc phỏng vấn và đánh giá đã và sẽ tiếp tục được các chuyên gia bên ngoài thực hiện. Trong một số trường hợp, theo khuyến nghị của chuyên gia, các nhân viên giáo phận quyết định ngừng hợp tác với những cá nhân có hồ sơ đánh giá không được xác nhận.
Kết quả ban đầu có thể quan sát được của các biện pháp này: Ngoài việc xác định các ứng viên không phù hợp, đánh giá năng lực tâm lý giúp xác định mục tiêu đào tạo của mỗi học viên. Vì thế học viên được hưởng lợi từ việc đánh giá bên ngoài về khả năng và hạn chế của họ ở giai đoạn này. Sau đó, các kế hoạch phát triển và các biện pháp hỗ trợ được thống nhất, nên các đánh giá vừa là biện pháp phòng ngừa lạm dụng tình dục và tinh thần, vừa là yếu tố then chốt trong sự phát triển toàn diện của đội ngũ mục vụ.
Tiếp nối nghiên cứu thí điểm năm 2023
Sau nghiên cứu thí điểm về lạm dụng tình dục trong bối cảnh Giáo hội Công giáo La-mã tại Thụy Sĩ từ giữa thế kỷ 20, được công bố ngày 12 tháng 9 năm 2023, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, Hội đồng Trung ương Giáo hội Công giáo La-mã Thụy Sĩ và Hội đồng các Viện Đời sống Thánh hiến và Hội đoàn Đời sống Tông đồ tại Thụy Sĩ đã công bố, trong số các biện pháp khác, việc đưa ra đánh giá năng lực tâm lý của các nhà mục vụ tương lai.
Biện pháp lập hồ sơ tâm lý cho các nhà mục vụ tương lai này là lời hứa thứ hai được Giám mục Bonnemain của Bang Chur đưa ra ngày 12 tháng 9 năm 2023, khi công bố nghiên cứu thí điểm về lạm dụng tình dục trong Giáo hội từ năm 1950 đến năm 2022. Các giám mục đã tuyên bố sẽ tăng cường và có hệ thống hóa việc chú trọng đến hồ sơ tâm lý của tất cả các cá nhân hoạt động trong Giáo hội.
Giám mục Bonnemain cho biết mục tiêu là chuẩn hóa các thủ tục bằng cách tạo ra các tiêu chuẩn quốc gia trong lãnh vực này. Về vấn đề này, ngài nghĩ việc chuyên nghiệp hóa công tác quản lý dân sự là cần thiết để đảm bảo sự tôn trọng đối với các cá nhân ở mọi cấp bậc trong Giáo hội.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch





























