Vì sao nhiều linh mục Anh giáo gia nhập Giáo hội Công giáo
Ngày 15 tháng 1 năm 2011, ba cựu giám mục Anh giáo được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Westminster, London.
fr.aleteia.org, Louis de La Houplière, 2025-12-07
Một nghiên cứu của Hội Thánh Barnabas công bố vào cuối tháng 11 cho biết có gần 500 linh mục được thụ phong từ năm 1992 đến năm 2024, trước đây họ là mục sư trong Giáo hội Anh giáo. Đây là hiện tượng đáng kể, xét đến sự gia tăng đáng kể số lượng người Công giáo ở Anh.
Ngày 12 tháng 3 năm 2022, cựu giám mục Anh giáo Jonathan Goodall được thụ phong linh mục Công giáo tại Nhà thờ Westminster. Vài tháng trước đó, ngài đã từ chức Giám mục trưởng Giáo phận Ebbsfleet để “gia nhập trọn vẹn vào hiệp thông Công giáo”. Trước ngài, Giám mục Andrew Burnham, một trong các tiền nhiệm của ngài đứng đầu giáo phận cũng có quyết định tương tự, ngài được thụ phong linh mục năm 2011. Những sự kiện này không phải là cá biệt. Chỉ riêng trong năm 2021, ba giám mục Anh giáo khác đã quyết định vào đạo công giáo La-mã. Xu hướng này được xác nhận qua nghiên cứu có tựa đề “Sự trở lại đạo công giáo ở Vương quốc Anh”, được công bố ngày 20 tháng 11: nghiên cứu cho thấy khoảng một phần ba số linh mục Công giáo được thụ phong ở Anh trước đây là mục sư của Giáo hội Anh giáo.
Những số liệu do Hội Thánh Barnabas công bố, với sứ mệnh hỗ trợ các cựu giáo sĩ và tu sĩ thuộc các giáo phái Kitô giáo khác được lấy từ tài liệu lưu trữ của Giám mục John Broadhurst, một linh mục Công giáo và cựu giám mục Anh giáo. Dữ liệu đáng kinh ngạc và ấn tượng: cơ sở dữ liệu được dùng cho nghiên cứu này có hơn 700 linh mục từ các Giáo hội Anh giáo tại Anh, xứ Wales và Scotland, họ được chào đón vào Giáo hội Công giáo từ năm 1992 đến năm 2024. 486 là linh mục thụ phong và 5 là phó tế vĩnh viễn. Trong số đó có không dưới 16 cựu giám mục. Giáo sư xã hội học Stephen Bullivant tại Đại học St. Mary ở London nhận xét với Catholic News Agency: “Về các tín hữu Anh giáovào Giáo hội Công giáo, con số này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người, đặc biệt là tỷ lệ thụ phong trên tổng số thụ phong.”
Hành trình Lịch sử của Đức Bênêđíctô XVI
Hai năm đặc biệt quan trọng và chứng kiến những biến động không thể đảo ngược đối với Giáo hội Anh giáo. Năm 1994, hơn 150 thành viên của hàng giáo sĩ Anh giáo đã chọn ly khai khỏi Giáo hội của họ và theo đức tin Công giáo. Cùng năm đó, ba mươi hai phụ nữ đã được Đức Giám mục Bristol thụ phong linh mục. Lần đầu tiên trong Giáo hội Anh giáo, sự kiện này được xem là cơn địa chấn thực sự. Mười sáu năm sau, năm 2010, Đức Bênêđíctô XVI đã đến Edinburgh trong chuyến đi lịch sử kéo dài bốn ngày tới Vương quốc Anh, với mục đích thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa tín hữu Công giáo và Anh giáo. Chuyến đi của ngài đã tạo hiệu ứng sóng thần với một Giáo hội đang sa lầy trong các vụ bê bối lạm dụng tình dục: năm sau, hơn 80 thành viên giáo sĩ gia nhập Giáo hội Công giáo. Chuyến thăm được khởi động bằng Tông hiến Anglicanorum Coetibus, cho phép thành lập “các giáo hạt tân tòng dành cho tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo một cách tập thể”.
Số lượng tín hữu công giáo gia tăng
Trong số những người trở lại đạo công giáo sau hai sự kiện trọng đại này có Giám mục David Waller, đã trở lại đạo năm 2011 và hiện là Giám mục của Giáo hạt Đức Mẹ Walsingham, một tổ chức đại kết do Rôma điều hành. Cấu trúc này đã đồng hành với các tín hữu Anh giáo, hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo kể từ năm 2011. Ông Stephen Bullivant nêu rõ: “Nhiều người đã nhận ra Chúa có một kế hoạch cho họ và một phần của kế hoạch đó là để họ làm điều này.” Cũng như Cha Jonathan Goodall, hầu hết những người có quyết định này đều nói: “Họ đáp lại lời kêu gọi của Chúa, chứ không phải do từ chối những gì họ đã biết và trải nghiệm trong Giáo hội Anh giáo.”
Báo cáo của Hội Thánh Barnabas bổ sung thêm sức nặng cho một nghiên cứu của Hội Kinh Thánh công bố vào tháng 4 có tựa đề “Sự Thức tỉnh thầm lặng” cho thấy sự gia tăng đáng kể của đạo công giáo trong nước, khi số lượng tín hữu Anh giáo đã giảm trong nhiều năm. Năm 2018, 3,7 triệu người Anh và xứ Wales trưởng thành chiếm 8% dân số, đi lễ ít nhất một lần một tháng, dự kiến con số này sẽ lên 5,8 triệu người (12%) năm 2025, tăng 56%. Đặc biệt ở giới trẻ, hiện nay có 41% người trẻ xác nhận mình là tín hữu công giáo, so với 20% tín hữu anh giáo. Xét tất cả các dữ liệu này, Công giáo có thể sớm vượt qua Anh giáo và trở thành giáo phái lớn nhất nước.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô: “Ai cũng có thể là một chút ánh sáng”






























