Lần đầu tiên Đức Lêô XIV tiếp một tổ chức quốc tế nạn nhân các vụ lạm dụng

21

Lần đầu tiên Đức Lêô XIV tiếp một tổ chức quốc tế nạn nhân các vụ lạm dụng

la-croix.com, Mikael Corre, Rôma, 2025-10-20

Cuộc biểu tình của tổ chức Chấm dứt Lạm dụng Trẻ em (ECA) phản đối nạn lạm dụng trong Giáo hội, tại Vatican ngày 27 tháng 9 năm 2023. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Ngày thứ hai 20 tháng 10, lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Lêô đã tiếp các đại diện của mạng lưới quốc tế các nạn nhân và những người ủng hộ nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội. Tổ chức Chấm dứt Lạm dụng trong hàng Giáo sĩ (ECA) kêu gọi thành lập chính sách “không khoan nhượng” toàn cầu.  Đức Lêô đã tiếp một phái đoàn của tổ chức này, một mạng lưới quốc tế gồm các nạn nhân và những người ủng hộ nạn nhân bạo lực tình dục trong Giáo hội tại Vatican ngày thứ hai 20 tháng 10. Một đại diện tham dự trả lời phỏng vấn của hãng tin AFP cho biết, một tổ chức hoạt động về vấn đề này đã mở “cuộc thảo luận với Tòa Thánh”.

Trong cuộc họp kéo dài gần một giờ tại Điện Tông Tòa – ban đầu cuộc họp dự kiến kéo dài 20 phút, sáu thành viên hội đồng quản trị ECA, đến từ Argentina, Canada, Đức, Uganda, Peru và Hoa Kỳ đã trình bày các ưu tiên của họ với Giáo hoàng, bao gồm việc áp dụng chính sách không khoan nhượng toàn cầu với các thành viên giáo sĩ bị kết án bạo lực tình dục.

Tội phạm ấu dâm trong Giáo hội: Chưa sang trang

Ông Tim Law trả lời trên AFP: “Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập mối quan hệ với Giáo hoàng và có được cam kết thảo luận liên tục, ngài cởi mở với cả hai chọn lựa.” Tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ ủng hộ việc mở rộng quy định hiện đang có hiệu lực trên toàn Đại Tây Dương, quy định việc sa thải vĩnh viễn một linh mục ngay khi một hành vi bạo lực tình dục với trẻ vị thành niên bị phát hiện, cả khi hành vi đó chỉ được công nhận theo các quy tắc của giáo luật.

Duy trì đối thoại

Theo ông Tim Law, Đức Lêo thừa nhận ý tưởng về một luật không khoan nhượng toàn cầu đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ ở một số khu vực trên thế giới. Hiệp hội ECA đề xuất Tòa Thánh duy trì đối thoại với Giáo triều để thúc đẩy vấn đề này.

Lạm dụng Tình dục

Cuộc điều tra của chúng tôi về các vụ án mà Robert Prevost, Giáo hoàng tương lai Lêo phải xử lý

Khi còn là Giám mục ở Peru, Đức Lêô đã có cơ hội gặp gỡ và hỗ trợ các nạn nhân. Theo hãng tin AP, ông Pedro Salinas, thành viên người Peru của ECA, nạn nhân và nhà báo đã có mặt tại cuộc họp ở Rôma ngày thứ hai 20 tháng 10. Tổng Giám mục Robert Prevost đã ủng hộ ông khi ngài lắng nghe ông năm 2018, sau đó ông cùng các nạn nhân đã viết thư gởi về Vatican yêu cầu điều tra vụ Sodalicio, một phong trào Công giáo Peru đã bị Vatican giải thể năm 2025 sau khi họ tiết lộ về tình trạng lạm dụng tình dục, tâm lý và tinh thần có hệ thống trong tổ chức. Tổng Giám mục Prévost luôn duy trì đối thoại trực tiếp và thường xuyên với ông để thúc đẩy vụ việc.

Một cuộc họp “lịch sử”

Cuộc họp này diễn ra năm ngày sau khi Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên công bố báo cáo thường niên ngày thứ năm 16 tháng 10, trong đó Vatican hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống lạm dụng, nhưng nhấn mạnh sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia. Lần đầu tiên, báo cáo này dựa trên lời khai của khoảng bốn mươi nạn nhân bị lạm dụng.

Chưa bao giờ Vatican đón tiếp một nhóm hoạt động như vậy dưới thời các giáo hoàng trước đây là Đức Phanxicô và Đức Bênêđictô XVI. Hội đồng Giám mục Châu Âu đã viết thư cho Đức Lêô XIV ngay sau khi ngài được bầu vào tháng 5, yêu cầu một cuộc họp, mà ông Tim Law mô tả là “lịch sử”: “Chúng tôi đã từng viết thư cho các giáo hoàng trước đây, vì vậy chúng tôi kinh ngạc khi nhận thư hồi âm của ngài.” Vatican chưa bình luận gì về cuộc họp này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô tiếp một một nhóm nạn nhân bị lạm dụng: “Chúng tôi được lắng nghe và được nâng đỡ”

 “Tôi nghĩ ngài đã hiểu”: Đức Lêô gặp Hiệp hội nạn nhân bạo lực tình dục