Đức Lêo XIV và Vua Charles III cầu nguyện ở Nhà nguyện Sistine

11
Đức Lêo XIV và Vua Charles III cầu nguyện ở Nhà nguyện Sistine
la-croix.com, Mikael Corre, Rôma, 2025-10-23
Đức Lêô XIV, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla cầu nguyện ở Nhà nguyện Sistine, Vatican ngày 23 tháng 10 năm 2025.  Getty/AFP
Ngày thứ năm 23 tháng 10 năm 2025, lần đầu tiên kể từ khi Vua Henry VIII ly khai khỏi Rôma năm 1534, nhà Vua Anh đã cầu nguyện công khai với Giáo hoàng. Sự kiện đại kết này được tổ chức tại Rôma trong chuyến đi cấp nhà nước của Vua Charles III đến Vatican. Các hồng y Giáo triều đã ở Nhà nguyện Sistine chờ giờ cầu nguyện của Giáo hoàng và Vua Charles, người đứng đầu Tối cao của Giáo hội Anh. Đây là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Năm Thánh 2025. Rất ít lễ kỷ niệm đại kết được tổ chức trong năm nay, ngoại trừ buổi cầu nguyện gần đây cho các vị tử đạo thuộc mọi tín ngưỡng ngày 14 tháng 9.
Nhưng trên hết, đây là dấu chỉ lịch sử: lần đầu tiên kể từ năm 1534, nhà Vua Anh đang trị vì cầu nguyện công khai với Giáo hoàng. Trong gần năm thế kỷ, không có nghi lễ phụng vụ chung nào giữa Giáo hoàng và nhà Vua Anh do sự ly giáo của vua Henry VIII gây ra. Vua Henry VIII ly khai khỏi Rôma để hủy bỏ hôn nhân, việc hủy bỏ đã bị Giáo hoàng từ chối, để khẳng định quyền lực của Giáo hội với Vương quốc Anh.
Ngày thứ năm lúc 12 giờ 30 phút, Đức Lêô vào Nhà nguyện Sistine, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã ngồi bên phải bàn thờ, bên dưới bức tranh Phán xét Cuối cùng của Michelangelo. Mặc chiếc khăn mosetta đỏ và dây stola thêu, giống như bức chân dung chính thức ngày 8 tháng 5, Đức Lêô vào Nhà nguyện mật nghị với Tổng Giám mục Anh giáo York, Stephen Cottrell.
Tổng Giám mục Canterbury vắng mặt
Để tránh làm căng thẳng thêm mối quan hệ đại kết phức tạp về vấn đề phong chức cho phụ nữ, Bà Sarah Mullally, người được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Canterbury ngày 3 tháng 10 – phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này – đã không đi trong chuyến đi hoàng gia đến Vatican. Cả Điện Buckingham và Tòa Thánh đều nêu lý do thủ tục: Tòa Canterbury hiện đang trống tòa.
Phụng vụ đơn giản và ngắn gọn mở đầu bằng bài thánh ca chung của Thánh Ambrose, thế kỷ thứ 4, được trình bày theo bản dịch của Thánh John Henry Newman. Một lựa chọn quan trọng: cựu Mục sư Anh giáo nay là Hồng y Công giáo là hình ảnh hội tụ giữa hai truyền thống. Ngày 1 tháng 11, Đức Lêô sẽ phong Hồng y Newman làm Tiến sĩ Hội thánh. Cùng với Thánh Tôma Aquinô, ngài sẽ là Thánh bổn mạng thứ hai của các trường Công giáo.
Tại Nhà nguyện Sistine, lời cầu nguyện được xen kẽ giữa các bài đọc và các bài hát thánh vịnh bằng tiếng La-tinh và tiếng Anh. Thánh Vịnh 8 vang vọng dưới vòm cung thánh “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, danh Chúa thật cao cả biết bao trên khắp địa cầu!”, tiếp theo là Thánh Vịnh 64 và Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma: “Chúng con biết toàn thể tạo vật đang rên siết, trong cơn đau của cuộc sinh nở đang tiếp diễn.”  Chủ đề phụng vụ rất rõ ràng: bảo tồn Tạo vật, một chủ đề được nhà vua, người từ lâu đã cam kết với sinh thái học, và được Đức Lêô quan tâm theo tinh thần Thông điệp Laudato si’.
 Thúc đẩy đối thoại
Ca đoàn của Nhà nguyện Sistine và ca đoàn của Nhà nguyện Hoàng gia Anh thay phiên nhau hát khi Giáo hoàng đọc lời cầu nguyện kết thúc: “Xin Chúa dạy chúng con nhìn thấy bàn tay Ngài trong mọi công trình của Ngài.”
Một vài lời được trao đổi giữa Đức Lêô và Nhà Vua tại lối ra, sau đó đoàn rời nhà nguyện đến Sảnh Hoàng gia của Cung điện, để họp với các bên liên quan trong lãnh vực bảo vệ môi trường.
Buổi chiều, trong một buổi lễ khác, Nhà Vua đã chính thức nhận tước hiệu “Huynh Đệ Hoàng Gia” của tu viện nằm cạnh Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Thánh Phaolô Ngoại Thành. Một hình thức danh dự để xác nhận sự xích lại gần mang tính biểu tượng và lịch sử đã được khởi xướng sáng hôm đó.
Trước buổi cầu nguyện sáng thứ năm, như thường lệ, Vua Charles III đã gặp Hồng y Pietro Parolin và các viên chức ngoại giao của Tòa Thánh.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các vị tử đạo, cựu linh mục satan-giáo, bác sĩ,…: bảy thánh mới được Đức Lêô XIV phong thánh

Đức Lêo XIV và Vua Charles III cầu nguyện ở Nhà nguyện Sistine

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đến Vatican gặp Đức Lêô

Hình ảnh buổi gặp của Đức Lêô XIV, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Nhà nguyện Sistine, Vatican ngày 23 tháng 10 năm 2025