Đức Lêô XIV: cho Giáo Hội và cho thế giới
la-croix.com, Linh mục Arnaud Alibert Dòng Mộng Triệu, Tổng biên tập báo La Croix, 2025-05-08
Robert Francis Prevost là giáo hoàng vừa được các hồng y bầu chọn trong vòng phiếu thứ tư. Ngài 69 tuổi, người Mỹ được thế giới cho là khuôn mặt mới của Giáo hội công giáo.
133 hồng y đến từ 70 quốc tịch khác nhau và từ khắp các châu lục, đã bầu Hồng y Robert Francis Prevost, người Mỹ, tu sĩ Dòng Thánh Augustinô làm Giám mục giáo phận Rôma và Giáo hoàng. Chỉ mất hai ngày và bốn lần bầu để ngài thành nhân vật của đoàn kết, có được hơn hai phần ba số phiếu bầu.
Niềm vui của giáo dân tụ họp ở Quảng trường Thánh Phêrô và nhiều biểu hiện vui mừng cảm nhận được ở mọi quốc gia, đặc biệt ở thành phố Chicago, nơi ngài sinh ra, và ở Peru, nơi ngài làm việc một thời gian dài, minh họa cho lời “Tạ ơn Chúa” từ trái tim của giáo dân trên toàn thế giới cho thấy giáo dân tin tưởng vào Giáo hoàng Lêô XIV.
Đứng đầu một Giáo hội có hơn 1,4 tỷ giáo dân, nạn nhân của những thảm kịch chiến tranh, áp bức hoặc sự bất ổn của nền văn minh hiện đại, ngài được mong chờ sẽ đứng trên nền tảng hy vọng của Năm Thánh.
Qua việc chọn Hồng y Prevost, các hồng y cho thấy mối quan tâm hàng đầu của họ là có một Giáo hội nhạy cảm với các vùng ngoại vi, phù hợp với Giáo hoàng Phanxicô.
Đời sống con người luôn có các yếu tố làm chóng mặt và bí ẩn: một hồng y Hoa Kỳ hẳn sẽ cảm thấy rất nhỏ bé trong bộ đồ trắng của mình, ngài sẽ nhận chức vụ mới này như thế nào? Hơn cả những nhiệm vụ phải làm và sứ mệnh phải hoàn thành, hôm nay ngài mở rộng lịch sử cá nhân của ngài ra trước thế giới và thực hiện theo cách không ngờ: ơn gọi đã nảy sinh trong ngài khi còn trẻ, ngài không hề nghĩ ơn gọi này sẽ dẫn ngài đến loggia của Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma ngày 8 tháng 5 năm 2025 này.
Theo lời của Giáo hoàng tiền nhiệm, ngài thường rút ra từ nơi ẩn dật của mình những nguồn lực ngài cần để điều hành Giáo hội. Chính tại nơi rất riêng tư này, được Chúa ban nhờ đức tin, Đức Lêô XIV sẽ tìm thấy những gì cần thiết để là một con người của mọi người.
Marta An Nguyễn dịch
Hồng y Robert Francis Prevost, tân Giáo hoàng Lêô XIV
Vì sao Tân Giáo hoàng chọn tên hiệu Lêô XIV?
Vì sao chúng ta nên lắng nghe những lời đầu tiên của tân giáo hoàng