Đức Phanxicô: “Tôi cảm nghiệm được sự chữa lành trong tâm hồn và thể xác.”
famillechretienne.fr, I.Media, 2025-03-31
Từ bệnh viện Gemelli, Đức Phanxicô về Nhà Thánh Marta ngày chúa nhật 23 tháng 3. Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 30 tháng 3 ngài nói về chủ đề “chữa lành”, ngài . Ngài đặc biệt quan tâm đến tình hình ở Nam Sudan và Sudan, ngài xin giáo dân cầu nguyện cho các quốc gia đang có chiến tranh.
Đức Phanxicô ngày 23 tháng 3 năm 2025 trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau thời gian dài nằm viện. Domenico Stinellis/AP/SIPA
Đức Phanxicô về Nhà Thánh Marta để tĩnh dưỡng sau thời gian dài nằm bệnh viện vì bị viêm phổi nặng.
Mùa Chay và Năm Thánh: “thời gian chữa lành”
Đức Phanxicô xin giáo dân chuẩn bị Mùa Chay và Năm Thánh như “thời gian chữa lành”. Ngài cảm nghiệm điều này trong tâm hồn và thể xác. Ngài viết: “Tôi chân thành cám ơn tất cả những ai theo gương Chúa Kitô để trở nên khí cụ chữa lành cho tha nhân qua lời nói, thấu hiểu, tình thương và cầu nguyện. Sự yếu đuối và bệnh tật là những trải nghiệm liên kết chúng ta. Tất cả chúng ta là anh em trong ơn cứu độ Chúa Kitô đã ban.”
Trong cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera, Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin cho biết: “Trong thời gian này chúng ta không mong Đức Phanxicô có thể làm việc như trước. Nhưng ngài vẫn đủ khả năng điều hành Giáo hội.”
Do tình trạng sức khỏe, dự kiến ngài sẽ tiếp tục dưỡng bệnh ít nhất đến Lễ Phục sinh. Vì vậy, tất cả các cuộc họp chính thức, đặc biệt các cuộc họp Năm Thánh đã bị bỏ. Sáng nay, Tổng Giám mục Fisichella, người phụ trách tổ chức Năm Thánh đã thay mặt Đức Phanxicô chủ sự Thánh lễ Năm Thánh của các Thừa sai Lòng Thương Xót tại Vương cung thánh đường Sant’Andrea della Valle ở Rôma.
Buổi tiếp kiến với Vua Charles III Vương quốc Anh, dự kiến ngày 8 tháng 4 cũng bị đình lại. Hồng y Parolin cho biết Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh sẽ thay mặt Đức Phanxicô chủ sự lễ phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis ngày 27 tháng 4.
Đức Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Sudan và Nam Sudan.
Đức Phanxicô kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, Palestine, Israel, Cộng hòa Dân chủ Congo và Miến Điện những vùng đất đang chịu nhiều đau khổ, cả vì chiến tranh lẫn thiên tai.
Ngài quan tâm đặc biệt đến tình hình ở Nam Sudan, nơi căng thẳng gia tăng sau khi Phó Tổng thống Riek Machar bị Tổng thống Salva Kiir bắt giữ, đẩy đất nước vào nguy cơ nội chiến đẫm máu. Ngài nhấn mạnh: “Tôi tha thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo cam kết hết mình để giảm tình trạng căng thẳng trong nước.”
Năm 2019, với mong muốn hòa giải, ngài đã tiếp hai nhà lãnh đạo đối lập đến Vatican để tĩnh tâm. Trong một cử chỉ đầy xúc động, ngài quỳ xuống hôn chân họ và cầu chúc hòa bình. Đầu năm 2023, ngài cùng Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby và Tổng Điều hành Giáo hội Scotland Iain Greenshields đã đến Nam Sudan với khát vọng cầu xin hòa bình.
Ngài cũng cầu nguyện cho Sudan, nơi chiến tranh vẫn còn cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội. Ngài hy vọng sớm có các cuộc thương thuyết để có giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng: “Cộng đồng quốc tế cần nỗ lực nhiều hơn để đối phó với thảm họa nhân đạo nghiêm trọng này.”
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột giữa hai phe vũ trang ở Sudan từ tháng 4 năm 2023 đã làm cho 12,6 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có 5 triệu trẻ em. Dịch tả, sốt xuất huyết và sốt rét đang lan rộng và 17 triệu trẻ em không được đến trường.
Kết thúc lời kêu gọi, ngài bày tỏ niềm vui trước việc phê chuẩn thỏa thuận phân định biên giới chung giữa Tổng thống Tajikistan và Kyrgyzstan, một vấn đề đã gây căng thẳng nghiêm trọng sau khi chế độ Liên Xô sụp đổ. Ngài chia sẻ: “Đây là một thành tựu ngoại giao đáng ghi nhận. Tôi khuyến khích cả hai quốc gia tiếp tục bước đi trên con đường đối thoại và hòa bình.”
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch