Thứ trưởng Việt Nam: “Nhà nước rất vui mừng được chào đón Đức Phanxicô”

126

Thứ trưởng Việt Nam: “Nhà nước rất vui mừng được chào đón Đức Phanxicô”

Tổng giám mục Marek Zalewski kể lại sứ mệnh của ngài tại Việt Nam

fides.org, fr, 2024-03-15

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin: “Thứ trưởng bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết Việt Nam và Tòa Thánh tôn trọng và duy trì quan hệ hữu nghị, quan hệ giữa Vatican và Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa. Theo Thứ trưởng, nguyên Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, những mối quan hệ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập Giáo hội địa phương vào Giáo hội hoàn vũ, qua sự hiện diện và công việc của bảy triệu người công giáo Việt Nam, đã đóng góp tích cực vào việc cải thiện mối quan hệ với Vatican.” Ông cho biết: “Trên quan điểm này, một chuyến viếng thăm của giáo hoàng đến đất nước Việt Nam là điều có thể thực hiện được. Chính phủ Việt Nam vui mừng chào đón ngài. Con đường xích lại gần nhau đã dẫn đến việc bổ nhiệm tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện giáo hoàng thường trú đầu tiên tại Việt Nam tháng 12 năm 2023.”

Linh mục Giuse Tạ Minh Quý đã có cuộc phỏng vấn tổng giám mục Ba Lan Marek Zalewski, đại diện thường trú đầu tiên của Tòa thánh tại Hà Nội, và đã được phát trên các kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Năm 2018, tổng giám mục Zalewski được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa thánh tại Singapore và đại diện không thường trú tại Việt Nam, ngài cho biết: “Cảm giác đầu tiên của tôi là niềm vui khi nghe nghe tin giáo hoàng bổ nhiệm tôi làm đại diện thường trú tại Việt Nam. Trong năm năm qua, tôi luôn đi từ Singapore đến Việt Nam. Bây giờ tôi có nơi ở và văn phòng ở Hà Nội. Điều này mang lại cho tôi niềm vui về một tương lai tốt đẹp hơn: Tôi ở đây để làm việc với các giám mục công giáo vì lợi ích cho Giáo hội Việt Nam.”

Ngài nhấn mạnh: “Tôi nghĩ việc bổ nhiệm tôi là để cải thiện mối quan hệ vốn đã tốt đẹp: chúng tôi bắt đầu liên lạc thường xuyên gần 12 năm trước. Năm 2010, một ủy ban chung đã được thành lập giữa Tòa thánh và chính phủ Việt Nam. Năm 2011, đại diện đầu tiên của giáo hoàng là tổng giám mục Leopoldo Girelli và tôi là người kế vị ngài. Ngày nay, tôi là đại diện thường trú. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ còn bền chặt hơn, tốt đẹp hơn và đáng tin cậy hơn với Giáo hội và chính phủ.”

Tổng giám mục Zalewski muốn bày tỏ lòng biết ơn với chính phủ Việt Nam vì sự cởi mở và khoan dung: “Chúng tôi đã đạt đến mức độ quan hệ tốt đẹp mà cách đây 10 năm tưởng như không thể có. Đây là một thành tựu to lớn, có thể xem là lịch sử. Điều này có được nhờ chúng tôi cam kết khoan dung, hiểu nhau và vì giáo dân Việt Nam cam kết là người công dân tốt, người tín hữu tốt, thực hiện với thiện chí tuân theo Tin Mừng đồng thời tôn trọng luật dân sự.”

Tổng giám mục cho biết: “Mối quan hệ đã được cải thiện và tôi hy vọng sẽ còn cải thiện hơn nữa trong tương lai. Niềm hy vọng không chỉ của cá nhân tôi mà còn của Tòa Thánh, một ngày nào đó chúng tôi sẽ có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam. Chúng tôi biết ơn các giám mục Việt Nam vì sự hợp tác và hiểu biết của họ. Tôi tổ chức nhiều công việc, với sự giúp đỡ của Chúa, các giám mục và chính phủ, mọi thứ sẽ có thể thực hiện được.”

Về sứ mệnh của ngài tại Việt Nam, ngài cho biết: “Điều này rất quan trọng với đời sống Giáo hội Việt Nam. Trong 5 năm qua, tôi đã đi Việt Nam 36 lần, không tính những năm đại dịch. Tôi đã thăm gần như tất cả các giáo phận và tôi luôn có ấn tượng tốt đẹp về Giáo hội Việt Nam, đó là một cộng đồng trẻ và nhiệt tình, trung thành với Tin Mừng, tôi hy vọng người công giáo tiếp tục là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, trung thành với các điều răn của Ngài, dù gặp phải  thử thách và cám dỗ.”

Nhắc lại lời cám ơn của chính phủ, của Hội đồng Giám mục và toàn thể giáo dân Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu, tổng giám mục Zalewski muốn nói với các tín hữu: “Xin anh chị em luôn là người công giáo tốt, trung thành với Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Hãy vui mừng, vì nếu chúng ta vui mừng, mọi người sẽ theo chúng ta, điều rất quan trọng, chúng ta nói lên đức tin qua những hành động cụ thể, những việc làm bác ái, chăm sóc người anh em không chỉ bằng lời.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng giám mục Gallagher sẽ thăm Việt Nam vào tháng 4

Đức Phanxicô gặp phái đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam