Linh mục Luc de Bellescize nổi tiếng trên truyền thông bị nghi tấn công tình dục

110

Linh mục Luc de Bellescize nổi tiếng trên truyền thông bị nghi tấn công tình dục

Đây là một đòn nặng nề cho thế hệ linh mục trẻ Paris. Theo thông tin từ nhật báo Le Monde, linh mục Luc de Bellescize, 43 tuổi, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn Phaolô, quận 10 Paris là đối tượng điều tra sơ bộ của văn phòng công tố Paris: linh mục bị tình nghi tấn công tình dục một phụ nữ trẻ vừa đến tuổi trưởng thành. Giáo phận đã quyết định các biện pháp phòng ngừa theo giáo luật, hạn chế mục vụ của linh mục.

Linh mục Luc de Bellescize

lemonde.fr, Marie-Béatrice Baudet và Sarah Belouezzane, 2024-03-08

Cơ quan công tố cho báo Le Monde biết, ngày thứ tư 6 tháng 3, linh mục đã bị cảnh sát giam giữ 24 giờ trong khuôn khổ của “cuộc điều tra do cảnh sát tư pháp quận 2 thực hiện vì tội tấn công tình dục”. Sau khi gia hạn giam vì biện pháp pháp lý, cuối chiều thứ năm 7 tháng 3, cảnh sát đã bỏ việc giam giữ, để “tiếp tục điều tra” như một phần của cuộc điều tra sơ bộ. Linh mục vẫn được xem là giả định vô tội.

Theo thông tin của chúng tôi, hôm nay giáo phận Paris đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo giáo luật nhằm hạn chế mục vụ của linh mục. Linh mục bị đình chỉ mục vụ ở giáo xứ Vinh Sơn Phaolô, không được giải tội và đồng hành thiêng liêng với tín hữu, cũng không được giúp chuẩn bị hôn nhân. Và cấm xuất hiện công khai trên các phương tiện truyền thông: không được công bố, không được phát biểu. 

Mối quan hệ độc hại

Khi được liên lạc, giáo phận Paris xác nhận có những biện pháp với linh mục nhưng từ chối nêu chi tiết. “Trong khi chờ đợi kết quả của các thủ tục này, vì quan tâm đến những người liên hệ đã đến giáo phận, cảm xúc của họ và nỗi đau sâu sắc mà họ phải gánh chịu, cũng như vì tôn trọng giả định vô tội của linh mục Luc de Bellescize, giáo phận Paris sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm”, giáo phận cho biết họ có e-mail và số điện thoại dành cho bất kỳ nạn nhân bị lạm dụng nào.

Sự việc có thể đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến mùa hè năm 2023. Người phụ nữ trẻ khi đó còn ở tuổi vị thành niên, có thể đã biết biết linh mục ở ban tuyên úy phân khoa Assas, ở Paris, và có thể đã đề cập đến mối quan hệ độc hại và hành vi không phù hợp. Vụ tấn công tình dục được cho là xảy ra sau khi cô đến tuổi trưởng thành.

Linh mục Luc de Bellescize vừa xuất bản quyển sách Thư gởi Alma, người không còn cần đến Chúa nữa (Lettres à Alma, qui n’a plus besoin de Dieu, nxb. Editions du Cerf) được các báo công giáo khen ngợi. Linh mục giữ một chuyên mục trên báo Gia đình kitô giáo (Famille Chrétienne) nổi tiếng với quan điểm bảo thủ. Trong số báo mới nhất tuần lễ 9 đến ngày 15 tháng 3, ông Antoine Pasquier, tổng biên tập tạp chí, đã lên án mạnh mẽ việc đưa tự nguyện chấm dứt thai kỳ vào Hiến pháp, lo ngại chương trình Kế hoạch hóa có thể đi xa đến mức loại bỏ bất kỳ giới hạn thời gian pháp lý nào để có thể phá thai.

Thư gởi Alma, người không còn cần đến Chúa nữa

Chúng ta nói gì với những người trẻ không còn cần đến Chúa?

“Tài năng rao giảng”

Văn phong của linh mục linh hoạt được nhiều độc giả yêu thích, cha phụ trách một chuyên mục hàng tháng trên báo bảo thủ La Nef. Một linh mục cho biết: “Cha là một trong những ngôi sao đang lên của người công giáo theo chủ nghĩa truyền thống. Đó là một đòn lớn cho họ.”

Một giáo dân biết cha từ đầu cho biết, cha rất lôi cuốn, như một ngôi sao, cha có tài rao giảng sâu sắc, khơi dậy lòng nhiệt thành của nhiều tín hữu, kể cả những người ở ngoài giáo xứ. Vì cha giảng rất hay nên nhiều giáo dân đi lễ ngày chúa nhật để nghe cha giảng. Các bài giảng của cha được cho là hấp dẫn và thông minh, tham chiếu nhiều các tác giả lớn, có tài thu hút giới trẻ. Báo Le Monde liên hệ với cha chiều thứ sáu nhưng cha không trả lời.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Luc de Bellescize: “Xin giúp tôi trở thành một linh mục tốt hơn”