Kể từ nay Vatican sẽ bảo vệ danh tính những người tố cáo
Tòa án Vatican
Ngày thứ tư 24 tháng 1, Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới công bố chi tiết thủ tục đảm bảo bảo vệ cho bất kỳ người nào tố cáo hành vi tham ô tài chính.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2024-01-24
Ngày thứ tư 24 tháng 1, Vatican công bố việc thành lập một hệ thống bảo vệ danh tính của bất kỳ người nào tố cáo các hoạt động nội bộ không minh bạch trong các vấn đề tài chính. Đây là một bước tiến xa hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng bên trong Vatican.
Với những biện pháp rất cụ thể, Đức Phanxicô đang tiến thêm một bước trong việc làm minh bạch các hoạt động tài chính của Tòa thánh, một dự án được bắt đầu từ triều Đức Bênêđictô XVI, nhưng bây giờ là một trong những ưu tiên của Đức Phanxicô.
Kể từ nay, “tổng kiểm toán viên” chịu trách nhiệm thực thi quyền kiểm soát tài chính, thu thập các báo cáo qua e-mail, qua bưu điện hoặc gặp trực tiếp và bảo vệ danh tính những người báo cáo.
Thư nặc danh bị loại trừ
Bí mật nghề nghiệp, đặc biệt nghiêm ngặt trong chính quyền Vatican, thậm chí còn được Vatican dỡ bỏ nếu những lời tố cáo này liên quan đến những rối loạn nội bộ có thể đe dọa hoặc thiệt hại cho lợi ích chung. Nó cũng có thể liên quan đến những bất thường trong ký kết các hợp đồng công được quy định tại Vatican từ năm 2020.
Trong số các ví dụ về những điều bất thường, tài liệu giải thích kèm theo các quy định mới của Vatican đặc biệt đề cập đến “những điều bất thường trong kế toán” và “những tuyên bố sai sự thật”. Báo cáo không được liên quan đến các khiếu nại mang tính chất cá nhân hoặc các khiếu nại thuộc phạm vi kỷ luật của quan hệ công việc với cấp trên. Các thư nặc danh bị loại trừ, trên thực tế, đây là thông lệ không hiếm ở Vatican.
Chỉnh đốn
Theo quy định mới, danh tính của người tố cáo chỉ có thể tiết lộ cho công lý Vatican. Những người báo cáo có thể là nhân viên của Thành phố Vatican, Giáo triều la-mã hoặc bất kỳ tổ chức nào liên kết với Vatican như các Giáo hoàng Học viện, bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, và cũng có thể là các nhà thầu làm sau bức tường Vatican.
Trách nhiệm này bây giờ được giao cho ông Alessandro Cassinis Righini, nhà kinh tế thế tục chuyên về quản trị kinh doanh và chiến lược doanh nghiệp. Ông chịu trách nhiệm chống tham nhũng và đã từng làm việc cho tập đoàn Deloitte.
Việc công bố các quy định mới này diễn ra một tháng sau khi tòa án Vatican kết án 9 người, trong đó có hồng y Angelo Becciu, đặc biệt bị khép tội lừa đảo và tham ô. Phần lớn cáo buộc đều dựa trên các đơn tố cáo của Đức ông Alberto Perlasca, cựu trưởng văn phòng trách nhiệm nghiên cứu các khoản đầu tư của Tòa thánh. Ông bị tòa án Vatican buộc tội một thời gian trước khi cuối cùng được miễn tội nhờ đóng vai trò nhân chứng quan trọng trong vụ án này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch