Linh mục Ý Ramon Guidetti bị vạ tuyệt thông vì gọi giáo hoàng là “kẻ phản Kitô”

255

Linh mục Ý Ramon Guidetti bị vạ tuyệt thông vì gọi giáo hoàng là “kẻ phản Kitô”

cath.ch, Bernard Hallet, 2024-01-04

Ngày 1 tháng 1 năm 2024, giáo phận Livorno ban hành sắc lệnh dứt phép thông công linh mục Ramon Guidetti, quản xứ Guasticce, gần Livorno bị buộc tội “ly giáo” vì trong thánh lễ cuối cùng của năm 2023, ông đã gọi Đức Phanxicô là “kẻ phản Kitô, kẻ phản giáo hoàng tiếm quyền, tu sĩ Dòng Tên tam điểm”.

Biện pháp này được thực hiện khẩn cấp theo quy định của giáo luật và ghi nhận “việc từ chối phục tùng Đức Thánh Cha và hiệp thông với các thành viên của Giáo hội mà ông phải tuân phục”. Trang web Fanpage.it đưa tin, trong trường hợp này, việc rút phép thông công linh mục Ramon Guidetti đã được thực hiện ngay lập tức.

Sau đó, linh mục chưởng ấn giáo phận đã cảnh báo “các linh mục và tín hữu không được tham dự bất kỳ các cử hành lễ hoặc sinh hoạt văn hóa nào của linh mục, vì họ đương nhiên sẽ bị ipso facto, hình phạt vạ tuyệt thông rất nghiêm trọng”. Linh mục Ramon có ơn gọi muộn, chịu chức khi đã 48 tuổi và đã ở Collesalvetti được 5 năm.

Một quyết định không tránh khỏi

Trong bài giảng của linh mục Ramon, có tác dụng như tiếng sét trong cộng đồng nhỏ ở tỉnh Livorno, linh mục đã nói về giáo hoàng, gọi ngài là “Ông Bergoglio”, cáo buộc ngài có “cái nhìn bất động như xác chết, trong hư vô”, không giống như giáo hoàng Bênêđictô XVI tiền nhiệm. Theo linh mục Ramon, các giám mục và hồng y biết “có một hội tam điểm cai trị” và Đức Phanxicô “không phải là giáo hoàng”, nhưng họ giữ im lặng. Vì thế Đức Phanxicô bị xem là “người vô danh”, một người không phải là người thánh, không còn mang chìa khóa của Thánh Phêrô.

Ông cũng công khai tuyên bố ông không đồng ý với Đức Phanxicô và Giáo hội, khẳng định khi Đức Bênêđictô XVI qua đời cách đây một năm, ngài vẫn còn tại vị, vì việc từ nhiệm của ngài năm 2013 không nên xem là hợp lệ.

Bài giảng của linh mục làm cho nhiều giáo dân bối rối, nhưng cũng có người tán thưởng trên mạng xã hội, được linh mục Alessandro Minutella, người ly giáo nổi tiếng với những lời công kích chống Đức Phanxicô ca ngợi trên tòa giảng. Để kết luận, linh mục chưởng ấn giáo phận Livorno mời gọi các linh mục khác hãy công khai “từ bỏ mọi thứ ngoại trừ sự thật” vì “điều đáng kể là Chúa Kitô”.

Kết thúc bài phát biểu dài khoảng hai mươi phút, linh mục chưởng ấn được giáo dân có mặt trong nhà thờ vỗ tay nồng nhiệt. Trong những giờ sau đó, tình thế của giáo phận Livorno thật gay go nhưng không thể tránh khỏi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch