Phiên tòa xét xử tòa nhà London: gần như tất cả bị cáo đều bị kết tội
Ngày thứ bảy 16 tháng 12, tòa án hình sự Vatican kết án hồng y Angelo Becciu năm năm rưỡi tù giam. (Vatican MEDIA Divisione Foto)
vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Vatican, 2023-12-16
Ngày thứ bảy 16 tháng 12, tòa án Vatican đã kết án hồng y Angelo Becciu năm năm sáu tháng tù giam, cấm vĩnh viễn đảm nhiệm chức vụ công và phạt 8.000 âu kim. Tòa kết án các ông Tirabassi, Torzi, Crassus và Marogna, phạt tiền hai ông Di Ruzza và Brülhart và trắng án cho Đức ông Carlino.
Năm năm và 6 tháng tù, cấm vĩnh viễn giữ chức vụ công, phạt 8.000 âu kim. Sau phiên tòa xét xử việc quản lý quỹ của bộ Ngoại giao chung quanh việc mua bán tòa nhà ở London, đó là bản án của tòa hình sự Vatican dành cho hồng y Giovanni Angelo Becciu. Theo bản án được ông Giuseppe Pignatone, chủ tịch tòa án tuyên bố chiều thứ bảy 16 tháng 12, hồng y Angelo Becciu bị kết tội tham ô.
Ông René Brülhart và Tommaso Di Ruzza là cựu chủ tịch và cựu giám đốc của Cơ quan thông tin tài chính AIF bị phạt 1.750 âu kim. Ông Enrico Craso, cựu cố vấn tài chính của bộ Ngoại giao bi tòa án tuyên án 7 năm tù giam và phạt 10.000 âu kim, cấm giữ chức vụ công. Nhà tài chính Raffaele Mincione, 5 năm 6 tháng, phạt 8.000 âu kim và cấm giữ chức vụ công. Cựu nhân viên văn phòng hành chính của bộ Ngoại giao, Fabrizio Tirabassi bị 7 năm tù và phạt 10.000 âu kim, cấm đảm nhiệm chức vụ công.
Luật sư Nicola Squillace, với các tình tiết giảm nhẹ bị kết án 1 năm 10 tháng tù, hưởng án treo 5 năm. Nhà môi giới Gianluigi Torzi, 6 năm tù và phạt 6.000 âu kim, cấm đảm nhiệm chức vụ công, chịu sự giám sát đặc biệt trong một năm, theo điều 412 của bộ luật hình sự.
Ba năm chín tháng tù giam với bà Cecilia Marogna, lệnh cấm tạm thời trong cùng thời gian. Công ty Logsic Humanitarne Dejavnosti của bà bị phạt 40.000 âu kim. Nhiều tội danh bị cơ quan công tố buộc tội đã được “phân loại lại”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hồng y Becciu bị kết án 5 năm tù, bài học từ một phiên tòa ngoại thường