Đức Phanxicô sẽ tiếp các ngôi sao nghệ sĩ tại Nhà nguyện Sixtine ngày thứ sáu 23 tháng 6

47

Đức Phanxicô sẽ tiếp các ngôi sao nghệ sĩ tại Nhà nguyện Sixtine ngày thứ sáu 23 tháng 6

Tuyệt tác Tạo dựng con người của Michelangelo trên trần Nhà nguyện Sixtine, Vatican

fr.aleteia.org, I.Media, 2023-06-21

Ngày thứ sáu 23 tháng 6, Đức Phanxicô sẽ tiếp khoảng 200 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới về Vatican tại Nhà nguyện Sixtine, nhân kỷ niệm 50 năm bộ sưu tập nghệ thuật tôn giáo đương đại của Viện bảo tàng Vatican. Trong số các nhân vật nổi tiếng có nhà làm phim người Anh Ken Loach, nghệ sĩ vĩ cầm người Hà Lan André Rieu, nhà văn người Bỉ Nathalie Nothomb và nhà điêu khắc người Anh Anish Kapoor. Nước Pháp có các nhà văn Éric-Emmanuel Schmitt, Valérie Perrin, Alexandra Lapierre, nhà soạn nhạc Bruno Coulais và kiến trúc sư Jean Nouvel đại diện. Những nhân vật nổi tiếng khác: nhà làm phim người Ý Roberto Bellochio, người vừa phát hành phim Rapito, 2023 về Vụ án Mortara, một vụ bê bối làm rung chuyển Giáo hội Ý ở thế kỷ 19, nhà văn Roberto Saviano, được biết đến qua quyển sách về mafia của ông.

Một truyền thống có từ năm 1964

Tổng cộng, sẽ có gần 200 nhà văn, họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, nhà biên tập đến từ 33 quốc gia nhưng phần lớn ở Ý, để gặp giáo hoàng tại Nhà nguyện Sixtine, một truyền thống có từ năm 1964 dưới thời giáo hoàng Phaolô VI, một giáo hoàng yêu mê nghệ thuật. Năm 1973, ngài khánh thành bộ sưu tập nghệ thuật tôn giáo đương đại tại Viện bảo tàng Vatican, hiện nay Viện có gần 800 tác phẩm của các nghệ sĩ vĩ đại nhất từ thế kỷ 19 cho đến nay. Viện bảo táng có những tác phẩm của Rodin, Van Gogh, Gauguin, Kandinsky, Dix, Picasso, Dali và cả Bacon, các tác phẩm này phần lớn đến từ quỹ quyên góp cho các giáo hoàng.

Thúc đẩy các “giá trị chung”

Bộ Văn hóa và Giáo dục, đơn vị đồng tổ chức sự kiện với các Viện Bảo tàng và Bộ Truyền thông cho biết: “Bằng cách làm sống lại truyền thống này – lần cuối là vào năm 2009 dưới thời Đức Bênêđictô XVI, Đức Phanxicô mong muốn chào mừng tác phẩm của các nghệ sĩ và nhấn mạnh vai trò của họ trong việc “thúc đẩy các giá trị chung” và tình bằng hữu xã hội.”

Bộ trưởng Văn hóa và Giáo dục José Tolentino de Mendonça là một nhà thơ, ngài mời gọi chúng ta sống lại kinh nghiệm của một Giáo hội là người bạn của các nghệ sĩ theo bước chân của Đức Phaolô VI. Ngài nhấn mạnh điều này phù hợp với mối quan tâm của Giáo hội, cũng như với “những vấn đề hiện tại, vốn cấp bách và đầy kịch tính, những vấn đề, có tầm nhìn xa trông rộng, hướng về một tương lai mới tốt đẹp”.

Marta An Nguyễn dịch