Sống những gì mình giảng dạy, hãy làm chứng đích thực

539

Trong bài giảng tại Vương cung Thánh đường thánh Phêrô hôm nay, 29-6, với 46 tân Tổng Giám mục được bổ nhiệm trên toàn cầu trong năm qua, Đức Phanxicô ngỏ lời về 3 khía cạnh là cầu nguyện, đức tin và làm chứng:

11215882_1676694655894420_1502698668110489708_n

Các tổng giám mục thân mến, giáo hội muốn các cha trở nên những con người của cầu nguyện, là các bậc thầy cầu nguyện, để dạy cho dân mình rằng họ đã được Thiên Chúa giải phóng khỏi mọi tù hãm. Và với những người cùng quẫn, các cha hãy là các thiên thần và người loan tin đức ái.

Thánh Phêrô và Phaolô dạy chúng ta rằng một Giáo hội cầu nguyện là một Giáo hội đứng vững, mạnh mẽ và tiến tới. Thật vậy, một Kitô hữu cầu nguyện là một Kitô hữu được bảo vệ, canh chừng và nâng đỡ, mà trên hết, người đó không bao giờ cô đơn.

Giáo hội muốn các cha là những con người của đức tin, những bậc thầy đức tin, dạy cho các tín hữu đừng sợ hãi trước nhiều Herode đang đàn áp ngược đãi họ, với đủ mọi loại thập giá thời nay.

Không một Herode nào có thể làm lu mờ ánh sáng hi, và tình yêu của một người tin vào Chúa Kitô.

Một giáo hội hay một Kitô hữu mà không làm chứng thì thật cằn cỗi: Một người đã chết mà nghĩ rằng mình đang sống, một cây khô không sinh trái, một giếng cạn không có nước.

Giáo hội muốn các cha là những người làm chứng.

Và không có chứng tá nếu không có một đời sống nhất quán.’ Giáo hoàng trích lại lời dạy của thánh Phanxicô thành Assisi với các môn đệ mình: ‘Hãy giảng dạy Tin mừng luôn luôn, và nếu cần, thì hãy dùng lời nói.’

Mọi chuyện quá dễ! Chứng tá hiệu quả và chân thật nhất chính là đừng mâu thuẫn, giữa cách xử thế và đời sống, với những lời nói và lời dạy của mình cho người khác!

Hãy giảng dạy bằng cầu nguyện, loan báo đức tin bằng chính hành động tin, và làm chứng bằng đời sống!’

J.B. Thái Hòa tổng hợp