Khi Giáo hoàng vắng mặt, ban quản trị Tòa Thánh sẽ là tiếng nói của ngài trên trường quốc tế

82
Khi Giáo hoàng vắng mặt, ban quản trị Tòa Thánh sẽ là tiếng nói của ngài trên trường quốc tế
cath.ch, I.Media, 2025-03-05
Sinh hoạt ngoại giao của Vatican vẫn tiếp tục dù Đức Phanxicô nằm bệnh viện. Hồng y Pietro Parolin tiếp Tổng thống Litva ngày 3 tháng 3. | © Vatican Media
Đức Phanxicô viết bài viết cho giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 2 tháng 3, một trong những bài viết rất ít của ngài từ khi ngài vào bệnh viện ngày 14 tháng 2: “Cuộc chiến đã trở nên quá phi lý.” Dù ngài vắng mặt – Cơ quan thông tin I.Media tiếp tục công việc ngoại giao với Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng giám mục Paul Gallagher phụ trách quan hệ với các Quốc gia.
Sáng thứ hai, Hồng y Pietro Parolin và Tổng giám mục Paul Gallagher đã tiếp Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đến Rôma dự Năm Thánh. Thông thường, các Giáo hoàng tiếp các nguyên thủ quốc gia nhưng ngài đã nằm bệnh viện từ 20 ngày nay vì bị nhiễm trùng hô hấp.

Tuy vậy ngài không hoàn toàn im lặng. Ngài vẫn viết các suy niệm cho giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật, ngài tiếp tục kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Thứ hai tuần này, ngài gởi thông điệp cho Giáo hoàng Học viện về Sự sống để tìm kiếm một chủ nghĩa đa phương “không lệ thuộc vào hoàn cảnh chính trị thay đổi hoặc lợi ích của một số người”. Tài liệu này, có chữ ký của ngài từ bệnh viện Gemelli, cho thấy ngài tiếp tục can thiệp vào các vấn đề địa chính trị.
Tiếng nói của Tòa Thánh
Khi Giáo hoàng vắng mặt, ban quản trị Tòa Thánh sẽ là tiếng nói của ngài trên trường quốc tế. Hồng y Pietro Parolin đã tổ chức cuộc họp báo với nhật báo Ý Corriere della Sera ngày 21 tháng 2, đề cập đến tình hình của nhiều nguồn xung đột khác nhau trên thế giới. Vài ngày trước, Hồng y đã đến Burkina Faso để duy trì nỗ lực gìn giữ hòa bình tại đây. Trước ngày Đức Phanxicô nhập viện, Hồng y đã lên tiếng phản đối việc trục xuất người dân Gaza, một quyết định của Tổng thống Trump đưa ra.
Trên Tạp chí America cuối tuần này, Tổng giám mục Paul Gallagher đã trả lời một phỏng vấn dài rất hiếm của ngài, ngài bình luận về chính sách của Tổng thống Donald Trump. Ngài bày tỏ lập trường của Tòa Thánh và không ngần ngại chỉ trích quyết định của Nhà Trắng về việc thương thuyết về cuộc chiến Ukraine mà không có sự tham gia của Kyiv. Ngài tuyên bố: “Chúng tôi nghĩ khi chúng ta nói về tương lai của Ukraine, người dân Ukraine phải tham gia vào các cuộc đàm phán vì đây là vấn đề liên quan đến tương lai, đến cuộc sống của họ.”
Ngài lên án việc trục xuất hàng loạt người di cư của chính quyền Trump và việc cắt giảm ngân sách viện trợ phát triển. Ngài cũng nêu lên các quan hệ của Tòa Thánh với Trung Quốc và Việt Nam.
Độ nhìn bị giảm
Nhưng dù Đức Phanxicô vắng mặt về thể lý nhưng Tòa Thánh nói lên tiếng nói của ngài. Một chuyên gia về Vatican giải thích: “Ngoại giao Vatican vẫn tiếp tục tiến hành, kể cả công việc của các Tòa Sứ thần nhưng cái nhìn không được thấy rõ.”
Theo thông tin của chúng tôi, một số chuyến thăm chính thức đã bị dời lại. Trong thời gian bất ổn về triều của Đức Phanxicô, một số quyết định đã bị hoãn lại. Một số quan sát viên cho rằng việc từ nhiệm là có thể của một Giáo hoàng đã 88 tuổi. Một nguồn tin Vatican cho rằng Giáo triều đang xem xét diễn biến như thế nào trước khi đưa ra các sáng kiến mới.
Cũng một nội dung như vậy ở một sứ quán gần Tòa Thánh: “Một sự chậm lại và thận trọng; đây không phải là thời điểm để có các dự án. Chúng tôi đang giải quyết các công việc đang làm. Việc trao đổi thông tin sẽ được tiếp tục, chúng tôi không hủy các cuộc hẹn.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Các nhân vật ở bên cạnh Đức Phanxicô khi ngài ở bệnh viện Gemelli

Cầu nguyện cho Giáo hoàng là cầu nguyện cho Giáo hội