Đức Phanxicô gặp các nạn nhân Pháp bị lạm dụng ở Nhà Thánh Marta

121

Đức Phanxicô gặp các nạn nhân Pháp bị lạm dụng ở Nhà Thánh Marta

Chiều thứ ba 28 tháng 11, Đức Phanxicô đã tiếp phái đoàn gồm nhiều người đến từ một số giáo phận ở miền Tây nước Pháp, họ là các nạn nhân bị lạm dụng khi còn là trẻ vị thành niên. Họ đi cùng với một đại diện của hội dòng Thánh Gabriel. Buổi sáng, các nạn nhân đã gặp Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên, Ủy ban đã trao cho họ thông điệp chính thức của giáo hoàng.

vaticannews.va, Jean Charles Putzolu, Vatican, 2023-11-28

Đây là cuộc gặp được các nạn nhân rất mong chờ, với họ, họ xem cuộc gặp này là một thành tựu. Bị sưng phổi nên ngày thứ hai 27 tháng 11 Đức Phanxicô đã phải hủy cuộc gặp, nhưng hôm nay tình trạng sức khỏe của ngài đã khả quan, chiều nay ngài đã tiếp nhóm 26 nạn nhân người Pháp của hội dòng Thánh Gabriel. Họ bị lạm dụng khi lên 7 lên 8, bây giờ họ đã ngoài 65, 70 tuổi.

Vì lý do sức khỏe, sáng thứ hai Đức Phanxicô đã hủy cuộc gặp các nạn nhân người Pháp bị lạm dụng tình dục

Trước đó, vào buổi sáng thông qua Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã gởi cho nhóm này một thông điệp. Ngài viết: “Sự loại bỏ quyền trẻ em bằng bạo lực và các lạm dụng là sự phản bội nhân tính mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta”. Theo thông cáo báo chí của Tòa Thánh, cuộc gặp đầu tiên này là “thời điểm chào đón, học hỏi và đối thoại tập trung vào tiến trình làm chứng, ký ức và phòng ngừa mà những người này đã dẫn đầu ở Giáo hội địa phương và Ủy ban”.

Một phái đoàn gồm 26 nạn nhân nam nữ bị các tu sĩ thuộc hội dòng Thánh Gabriel lạm dụng đã được Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên tiếp tại Vatican.

Trong thông điệp của Đức Phanxicô, ngài xin Ủy ban thay mặt ngài lắng nghe và thu thập lời chứng của họ để họ có thể củng cố và truyền sức mạnh cho những nỗ lực chung nhằm xóa bỏ nạn lạm dụng trong Giáo hội và cộng đồng.

Đức Phanxicô trích dẫn con đường hòa giải mẫu mực đạt được với các tu sĩ hội dòng Thánh Gabriel: “Chúng ta chỉ có thể cùng nhau đạt được điều này nếu mỗi người thực hiện phần việc của mình để phá vỡ sự im lặng của nạn lạm dụng. Sự im lặng này chỉ có thể làm được nếu chính tổ chức này tỏ ra cởi mở để lắng nghe những gì nạn nhân và những người sống sót nói.”

Ngài kết thúc bằng việc bảo đảm với các nạn nhân về cam kết không thể thương lượng của Giáo hội trong việc thực hiện và xác minh các chính sách bảo vệ, các tiêu chuẩn nghề nghiệp trong việc đào tạo nhân bản cho các giáo sĩ, tu sĩ, cũng như đảm bảo một môi trường an toàn trong trường học.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch