Đức Phanxicô nhập viện để mổ bụng

68

Đức Phanxicô nhập viện để mổ bụng

Ngày thứ tư 7 tháng 6, Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli để mổ ruột dưới tác động gây mê toàn thân để ngăn ngừa tắc ruột.

Cảnh bệnh viện Gemelli ngày thứ tư 7 tháng 6, mọi người chờ tin tức của ngài.

la-croix.com, Matthieu Lasserre và Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-06-07

Đức Phanxicô bị bệnh gì?

Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 7 tháng 6, Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli ở Rôma để mổ bụng vì ngài có nguy cơ bị tắc ruột. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: “Ngài sẽ mổ nội soi và giải phẫu thành bụng với dụng cụ chỉnh hình, dưới tác động gây mê toàn thân. Việc mổ đã trở nên cần thiết do có khối thoát vị ở bụng tạo các hội chứng tái phát tắc ruột, đau đớn và nặng hơn.”

Ngài sẽ ở lại bệnh viện bao nhiêu ngày?

Vatican cho biết thêm quyết định mổ cho ngài đã được lên chương trình sau khi tham khảo ý kiến với đội ngũ y tế của ngài trong những ngày gần đây. Sáng thứ tư, ngài có buổi tiếp kiến chung như thường lệ và chào giáo dân tập trung ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Ngày thứ ba, ngài vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, qua đó các bác sĩ xác định cần phải mổ. Ngài sẽ ở lại bệnh viện vài ngày để quá trình hậu giải phẫu diễn ra bình thường và để được phục hồi chức năng hoàn toàn.

Đức Phanxicô xin cầu nguyện

Giám mục Jacques Habert, giáo phận Bayeux-Lisieux có mặt trong buổi tiếp kiến chung để tháp tùng thánh tích của Thánh Têrêsa đến Rôma, giám mục mời Đức Phanxicô đến thăm giáo phận Bayeux-Lisieux. Trong cuộc gặp, Đức Phanxicô đã xin giám mục cầu nguyện cho sứ mệnh và sức khỏe của ngài.

Đức Phanxicô điều hành công việc trong thời gian ở bệnh viện

Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin bình luận:

“Chúng tôi hy vọng ngài sẽ sớm tiếp tục thi hành thừa tác vụ của ngài.” Khi khánh thành một trung tâm Hành hương mới, hồng y nói với với các nhà báo: “Với tấm lòng yêu mến, chúng tôi theo dõi bệnh tình của ngài. Chúng tôi cầu nguyện và hy vọng mọi việc có thể được giải quyết càng sớm càng tốt và ngài có thể tiếp tục thi hành sứ vụ của mình.” Khi được hỏi cụ thể hơn về tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô và sự cần thiết phải mổ, hồng y trả lời: “Tôi không biết phải nói gì thêm. Quý vị đã đọc thông báo, trong đó dùng cách trình bày rất kỹ thuật. Tôi không có yếu tố nào nói thêm.” Về khả năng khi ở lại bệnh viện sẽ kéo theo một số hình thức chuyển giao quyền lực, hồng y đã thẳng thắn loại trừ: “Hoàn toàn sẽ không có sự chuyển giao quyền lực nào. Ngài sẽ tiếp tục hoạt động dù trên giường bệnh để phục vụ Giáo hội. Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh nhất có thể và ngài sẽ trở lại với nhiệm vụ của mình. Chúng tôi tháp tùng ngài với tình cảm và lời cầu nguyện. Ca mổ kéo dài vài giờ, nhưng dù ở trên giường bệnh, ngài sẽ tiếp tục làm việc. Nếu có việc gì cần được quyết định khẩn cấp, thì ngài sẽ được thông báo ở  Bệnh viện Gemelli.”

Phòng của Đức Phanxicô trên tầng cuối cùng của bệnh viện Gemelli.

Sức khỏe của Đức Thánh Cha, một chủ đề nhạy cảm

Tháng 5 vừa qua, Đức Phanxicô đã hủy một buổi tiếp kiến chung vì bị sốt. Cuối tháng 3, ngài phải nhập viện ba ngày vì viêm đường phổi. Lần mổ gây mê toàn thân cuối cùng của ngài là tháng 7 năm 2021 khi ngài mổ đại kết. Theo thông tin của chúng tôi, sau vụ mổ này ngài đã nói với một số người thân, ngài đã mất trí nhớ, ngài cho rằng sự suy yếu này là do gây mê toàn thân.

Kể từ đó, ngài luôn dứt khoát từ chối bất kỳ ca phẫu thuật mới nào thuộc loại này cho các vụ đau xương hông, đau lưng và đau đầu gối.

Nhiều cam kết trong những tháng sắp tới

Dù sức khỏe mong manh, ngài vẫn duy trì những cam kết đã lên chương trình. Sau chuyến tông du Ngày Thế Giới Trẻ ở Lisbon vào đầu tháng 8, Đức Phanxicô sẽ đi Mông Cổ, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9.

Và ngày 23 tháng 9, ngài sẽ đi Marseille để tham dự Buổi họp Địa Trung Hải. Đặc biệt, ngài cử hành thánh lễ tại sân vận động Vélodrome và đã có 60.000 ghi tên dự thánh lễ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các lời chúc Đức Phanxicô chóng bình phục từ khắp nơi trên thế giới gởi về

 Phẫu thuật gây mê toàn thân của Đức Phanxicô có nguy cơ không?

Bác sĩ mổ cho Đức Phanxicô đảm bảo tình trạng sức khỏe của ngài ổn định sau khi mổ