Các mối quan hệ ngoại giao của Tòa thánh qua năm con số
Villa Bonaparte, Tòa sứ thần Pháp tại Rôma
Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Đức Phanxicô đã tiếp các nhà ngoại giao ủy nhiệm đến Tòa Thánh để trình bày kết quả của họ trong năm qua và một số triển vọng cho năm tới. Nhân dịp này, I.Media nhìn lại năm con số về tình hình quan hệ ngoại giao của Tòa thánh tháng 1 năm 2022.
cath.ch, Maurice Page, q1-11
183
Là số quốc gia Tòa thánh chính thức duy trì quan hệ ngoại giao trong số 195 quốc gia hiện có trên thế giới. Hoặc 106 sứ thần tại chỗ, hoặc 77 sứ thần vùng. Một mạng lưới rộng lớn làm cho Vatican trở thành cường quốc ngoại giao lớn nhất thế giới: so với Trung Quốc có đại sứ ở 169 quốc gia, Hoa Kỳ ở 168 quốc gia và Pháp ở 161 quốc gia.
120
Đây là số lượng sứ thần Tòa thánh – những nhà ngoại giao của giáo hoàng – vào tháng Giêng năm 2022. Một số sứ thần đại diện cho Vatican ở một số quốc gia cùng một lúc. Ngày nay, 33 tòa sứ thần bị bỏ trống bao gồm Liên minh Châu Âu – kể từ khi sứ thần Aldo Giordano qua đời vào tháng 12 vừa quai, Đức Phanxicô đã bày tỏ lòng kính trọng trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao – nhưng cũng kể cả các tòa sứ thần ở Úc, Đài Loan (từ năm 1979) , Hungary, Mexico, Hà Lan và Venezuela.
13
Tổng cộng, 13 quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa thánh. Tòa thánh không duy trì quan hệ ngoại giao chính thức nào với 8 quốc gia: Afghanistan, Bhutan, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – ngoài các thỏa thuận mục vụ tạm thời – Triều Tiên và Maldives; không có tòa sứ thần ở Tuvalu nhưng có một phái đoàn tông đồ cho Thái Bình Dương; theo cách tương tự, cũng không có ở Ả Rập Saudi và Oman nhưng có một phái đoàn tông đồ cho Bán đảo Ả Rập. Ở một số nước, Tòa thánh không có đại sứ mà là các đại biểu tông tòa: Comoros, Somalia, Brunei và Lào. Cuối cùng, trong trường hợp đặc biệt, Tòa thánh chỉ có một “đại diện không thường trú” tại Việt Nam.
88
Hiện nay, 87 đại sứ quán được Tòa thánh công nhận có trụ sở tại Rôma. Trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao, Đức Phanxicô hoan nghênh việc Thụy sĩ sắp khai trương cơ quan ngoại giao thường trực thứ 88 tại Rôma, cho đến lúc này đặt tại Slovenia. Quốc gia Azerbạdjan sẽ sớm thành lập cơ quan đại diện thường trú tại Rôma.
3
Đây là số lượng chữ ký quan trọng mà Tòa thánh đã tuyên bố trong năm qua. Ngày 10 tháng 2, Tòa thánh đã ký thỏa thuận tái cơ cấu lần thứ 7 với Áo về việc bồi hoàn tài sản bị tịch thu trong thời kỳ Đức Quốc xã. Ngày 31 tháng 5, Tòa thánh được công nhận là quốc gia-không thành viên là quan sát viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cuối cùng, ngày 26 tháng 11, Tòa thánh đã lưu chiểu lên UNESCO văn kiện phê chuẩn Công ước Toàn cầu về Công nhận các Văn bằng Giáo dục Đại học, là một phần trong dự thảo Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Ảnh hưởng đường lối ngoại giao của Vatican vẫn còn rất tích cực