Tổng giám mục Gallagher ở Việt Nam

267
Tổng giám mục Gallagher ở Việt Nam
Chuyến đi lịch sử đầu tiên của “Bộ trưởng Ngoại giao” Vatican tới Việt Nam.
acistampa.com, Andrea Gagliarducci, 2024-04-13
Tổng giám mục Gallagher gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính | Truyền thông Vatican
“Bộ trưởng Ngoại giao” Vatican sẽ ở Việt Nam cho đến ngày 14 tháng 4 trong chuyến thăm lịch sử đầu tiên ở cấp ngoại giao này đến Việt Nam. Tòa Thánh và Việt Nam chỉ còn một bước nữa là đạt được quan hệ ngoại giao đầy đủ, sau việc bổ nhiệm đại diện thường trú của Tòa Thánh vào tháng 12 năm ngoái. Chương trình chuyến tông du châu Á của Đức Phanxicô không có Việt Nam, nhưng có thể được bổ sung. Vì Việt Nam không có quan hệ ngoại giao đầy đủ nên có thể tạo tiền lệ cho những chuyến đi tương tự, có thể là đến Trung Quốc.
Tổng giám mục Gallagher tại Việt Nam
Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4, tổng giám mục Paul Richard Gallagher, bộ trưởng bộ Ngoại giao đến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đại diện cấp cao của Tòa thánh tới đất nước Việt Nam.
Tháng 7 năm ngoái, Tòa Thánh và Việt Nam đã nâng cao quan hệ của họ khi Hà Nội chấp nhận việc bổ nhiệm tổng giám mục Marek Zalewski, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore làm đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam ngày 24 tháng 12 năm 2023. Sau đó chính phủ Việt Nam lập tức mời Đức Phanxicô đến thăm đất nước. Tuy nhiên, chuyến đi Việt Nam của một giáo hoàng không có quan hệ ngoại giao có thể tạo tiền lệ cho các nước cũng không có quan hệ ngoại giao như Trung Quốc. Tại Việt Nam, một thỏa thuận đã đạt được sau nhiều năm đối thoại, một số căng thẳng và một thỏa thuận về việc bổ nhiệm các giám mục vẫn hiệu lực dù gặp nhiều khó khăn, nhưng việc này khó thực hiện ở Trung Quốc, tuy đã có những bước phát triển quan trọng gần đây với ba lần bổ nhiệm giám mục, nhưng hoạt động không mấy hiệu quả, và vẫn còn tồn tại một số câu hỏi về nhân quyền và tự do tôn giáo.
Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin nhấn mạnh, bước tiếp theo trong quan hệ Trung Quốc-Vatican sẽ liên quan đến việc bổ nhiệm một đại diện của Tòa thánh tại Bắc Kinh, như thế giúp cho thỏa thuận được quản lý tốt hơn và tránh những hiểu lầm.
Chuyến đi Việt Nam của tổng giám mục Gallagher có thể xem như để đẩy nhanh các thủ tục cho quan hệ ngoại giao đầy đủ, có thể được hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin hoàn tất trong chuyến đi được dự kiến vào tháng 6. Nếu được, điểm dừng tại Việt Nam sẽ được bổ sung vào chuyến tông du châu Á của Đức Phanxicô từ ngày 1 đến 10 tháng 9.
Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng cấp Hà Nội Bùi Thanh Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cuộc họp cấp cơ quan trong bộ Nội vụ.
Tổng giám mục Gallagher cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Giuse ở Hà Nội, sau đó ngài đến thăm giáo tỉnh Huế, nơi ngài sẽ gặp các chủng sinh của Đại chủng viện Huế và dâng thánh lễ ở nhà thờ chính tòa Phủ Cam.
Chiều 10 tháng 4, Tổng giám mục Gallagher đã gặp Thủ tướng Phan Minh Chính, bộ trưởng bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và bộ trưởng bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Theo thông tin chính thức, cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu khí “rất thân thiện”, và Thủ tướng Phan Minh Chính nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh rất tích cực, được củng cố hơn nữa nhờ thỏa thuận tháng 7 về đại diện giáo hoàng thường trú. Thỏa thuận đó được xác định là “điểm quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương”.
Thủ tướng cũng nhắc lại Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo với 27 tín hữu, tương đương với 27% dân số, trong đó cộng đồng công giáo phát triển nhanh chóng và hiện có hơn 7,2 triệu tín hữu. Cũng có khả năng Đức Phanxicô sẽ đến thăm Việt Nam.
Ngày 12 tháng 4, tổng giám mục Gallagher đã gặp các chủng sinh của Đại Chủng viện Tổng Giáo phận Huế.
Ngài bày tỏ sự vui mừng “vì lần đầu tiên đến thăm chính thức Việt Nam”, nhưng cũng cho biết “vui không có nghĩa là không có những giây phút buồn hay đau khổ, những giây phút khó khăn và nghi ngờ”, và điều này được thấy qua kinh nghiệm của Thánh Phaolô Lê-Bảo-Tịnh tử đạo năm 1843, trong thư gởi các chủng sinh ở Kế Vinh, ngài viết: “Nhà tù ở đây là hình ảnh đích thực của địa ngục vĩnh cửu: đủ loại tra tấn dã man – xích sắt, còng tay – thêm vào đó là hận thù, trả thù, vu khống, nói năng tục tĩu, cãi vã, hành động xấu xa, chửi bới, nguyền rủa, thống khổ, đau đớn. (…) Giữa những cực hình thường làm cho người khác khiếp sợ, nhờ ơn Chúa tôi có được niềm vui và phấn khởi, vì tôi không cô đơn – Chúa Kitô ở cùng tôi.”
Vì thế tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm vui đích thực này, đó là “niềm vui truyền giáo”, nêu gương Mẹ Têrêxa, ngài nhấn mạnh các linh mục có nhiệm vụ trở thành “nhà truyền giáo của lòng bác ái, tràn đầy niềm vui, được sai đi vào thế giới” và xin họ nói xin vâng với Chúa Giêsu Kitô. Ngài nhấn mạnh, việc này đòi hỏi “một chuẩn bị nghiêm túc” và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
 Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đến Việt Nam sáu ngày
 Tổng giám mục Gallagher thăm giáo tỉnh Huế