Đức Phanxicô ngưng chức một linh mục phạm tội ăn cắp

1002

quebec.huffingtonpost.ca, 2017-04-07

Đức Phanxicô đã ngưng chức một linh mục của giáo phận New Hampshire vì linh mục này đã bị quy tội ăn cắp 300 000 $US của một bệnh viện, một giám mục và quỹ thừa kế của một linh mục bạn đã qua đời.

Linh mục Edward Arsenault là người đã bảo vệ mạnh mẽ cho Giáo hội của Bang New Hampshire trong vụ các linh mục ấu dâm. Năm 2014, làm bị bị kết án từ ba đến năm vụ ăn cắp.

Tuần này cha đã bị quản thúc tại gia và sẽ được tự do có điều kiện vào tháng 2 năm 2018.

Ngày thứ sáu 7 tháng 4, giáo phận Manchester cho biết, linh mục Arsenault đã bị ngưng chức linh mục ngày 29 tháng 2-2017.

Các công tố viện đã khép linh mục Arsenault vào tội đã làm biên lai tính tiền cho Giáo hội các bữa ăn sang trọng, các chuyến du lịch của linh mục và người đi cùng. Ngoài ra làm còn bị kết tội viết chi phiếu từ quỹ thừa kế của một linh mục đã qua đời, đã đòi một bệnh viện phải chi trả 250$ US/giờ cho dịch vụ tham vấn giả tạo.

Linh mục Arsenault là người giữ nhiều chức vụ quan trọng của giáo phận Manchester trong những năm 1999 và 2009, và là cánh tay mặt của cựu Giám mục John McCormack.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch